88 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 5.200 tỷ đồng

88 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 5.200 tỷ đồng
TP - Thiệt hại về tài sản do bão Durian gây ra ước tính 5.200 tỷ đồng; trong đó, nhà bị tốc mái: 157.180; bị sập: 32.125; tổng diện tích lúa bị hư hại: 4.772 ha; số cây bị đổ, gãy: 2.799; tàu thuyền bị chìm, vỡ: 771.
88 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 5.200 tỷ đồng ảnh 1

Bộ đội Quân khu 9 giúp dân xã Bình Thắng, Bình Đại (Bến Tre) dựng lại nhà cửa sau bão            Ảnh: Tràng Dương

Bộ trưởng NN&PTNT - Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương Cao Đức Phát cho biết, theo thống kê của các địa phương (đến cuối giờ chiều 6/12), bão Durian đã làm ít nhất 88 người chết và mất tích. Từ sáng qua, các địa phương bắt đầu việc khắc phục hậu quả bão số 9.

Bến Tre: 16 người chết, 1 người mất tích, bị thương 414 người. Sập 19.307 nhà, 109 phòng học, tốc mái và hư hại nặng 86.598 căn nhà, 614 phòng học, 45 trụ điện gãy, 165 trụ điện đổ, gãy 1 trụ ănten parapol, 1 trụ ănten thường.

Tỉnh Bến Tre quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người chết, 5 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà, cứu trợ lương thực, thuốc men, nước uống cho những gia đình bị thiệt hại nặng.

Tiền Giang: 2 người chết , 5 người mất tích, 22 người bị thương. Có 2.996 căn nhà bị sập, 7.656 căn nhà, 203 phòng học tốc mái, hư hại. Huyện Gò Công Đông gần biển bị tàn phá nặng nề nhất. Cảng Vàm Láng ở xã Vàm Láng (Gò Công Đông) đổ nát, có 26 chiếc tàu đánh cá bị chìm, hiện còn 5 người trên 3 chiếc tàu đánh cá không kịp vào bờ bị mất tích và người thân vẫn đang trông ngóng tin tức.

Tại các xã Vàm Láng, Tân Bình, Tân Phước (Gò Công Đông), thanh niên tình nguyện, quân đội, công an đang giúp dân ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ gia đình bị có nhà bị sập 3 triệu đồng, gia đình có nhà bị tốc mái 1 triệu đồng.

Vĩnh Long: 1 người chết, 3 người mất tích, 43 người bị thương. Có 3.044 căn nhà, 36 nhà xưởng bị sập, 11.628 căn nhà, 30 điểm trường, 14 trạm y tế, 96 nhà xưởng tốc mái và hư hỏng nặng.

Đổ 62 cột điện, chìm 24 lồng bè nuôi cá điêu hồng của Cty Sản xuất- Kinh doanh thủy sản (TPHCM) neo ven bờ sông Tiền, cuốn mất gần như toàn bộ cá đã đến kỳ thu hoạch (thiệt hại cá trên 6 tỷ đồng). Tỉnh Vĩnh Long đang huy động tất cả các lực lượng xuống địa bàn giúp dân ổn định cuộc sống.

Trà Vinh: Có 1.900 căn nhà bị sập và tốc mái, nặng nhất là huyện Càng Long có trên 1.335 căn bị tốc mái và sập. UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị sập hoàn toàn và 500.000 đồng với gia đình có nhà bị tốc mái. Sáng ngày 6/12, UBMTTQ Trà Vinh cử đoàn cứu trợ xuống xã Đức Mỹ (Càng Long) tặng mỗi hộ có nhà bị sập 1 triệu đồng.

Cần Thơ: 3 người bị thương, 43 căn nhà bị sập hoàn toàn, 799 căn nhà, 67 trường học bị tốc mái, đổ 27 trụ điện, nổ 1 bình biến thế điện. Lãnh đạo TP đã tới quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thốt Nốt, những nơi bị thiệt hại nặng để chỉ đạo khắc phục. Trước mắt chi hỗ trợ mỗi người bị thương 0,5-1 triệu đồng, gia đình có nhà bị sập 3-5 triệu đồng, nhà bị tốc mái 0,5-2 triệu đồng.

Bình Định: 10 tàu đánh cá bị chìm và hư hỏng nặng, 2 người chết. Tin từ Sở Thủy sản Bình Định cho hay, mặc dù không nằm trong “tâm bão số 9”, song tỉnh này cũng phải chịu những thiệt hại không nhỏ do bão gây ra. Theo đó, tính đến hôm qua  (6/12), toàn tỉnh Bình Định đã có 10 tàu đánh cá của ngư dân bị chìm và hư hỏng nặng.

Trong số này đa phần là những tàu đánh cá của ngư dân hoạt động tại các ngư trường: Phú Yên, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Thuận… và một số vùng biển trong tỉnh. Trong số này, ngư trường ngoài tỉnh có 7 chiếc bị chìm và ngư trường trong tỉnh có 3 chiếc bị chìm.

Đồng thời, đã có 2 ngư dân thiệt mạng và toàn bộ tài sản trên các tàu này (như bộ đàm, định vị, ngư lưới cụ…) bị sóng biển nhận chìm… Được biết, ngành Thuỷ sản tỉnh Bình Định hiện đang tìm biện pháp để giúp ngư dân khắc phục hậu quả bão số 9.

MỚI - NÓNG