9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ
TPO - Từ 0 giờ ngày 21/2, đường hoa xuân Cần Thơ chính thức tháo dỡ trả lại mặt bằng để phục vụ người dân sinh hoạt bình thường. Sau 9 ngày đón khách, đường hoa đã thu hút trên 400.000 lượt người từ khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Theo kết quả báo cáo từ Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ, từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/2, tổng số khách đến tham quan tại Cần Thơ 695.500 lượt, tăng 10% (so với cùng kỳ năm 2017). Bình quân lượt khách đến tham quan, du lịch mỗi ngày hơn 99.000 luợt, khách lưu trú đạt 65.018 lượt. Tổng thu doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 75,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017.

Bà Nguyễn Hoàng Diễm - Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở VHTT&DL TP. Cần Thơ) cho biết,  bên cạnh những địa điểm du lịch vốn có như: nhà cổ Bình Thuỷ, chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam… trong dịp Tết, TP Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác như: đường hoa, đường đèn nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa, lễ hội đèn lồng khổng lồ tại quảng trường khu dân cư 586…

Theo bà Diễm, trong dịp Tết, Phòng phối hợp với Thanh tra Sở VHTT&DL kiểm tra các điểm vườn du lịch trên địa bàn về ổn định giá, công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cáo chất lượng phục vụ.

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 1

Trong đó, việc tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ bản đi vào nề nếp, ổn định, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cộng đồng dân cư, nhu cầu của khách du lịch.

Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường trực để đảm bảo tình hình anh ninh trật tự, VSMT đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề gì phát sinh. Trong các ngày tết ÂL, tình hình an ninh trật tự tại các bến tàu du lịch Ninh Kiều, bến tàu Cồn Sơn, bến tàu An Bình ổn định, chưa có vấn đề gì xảy ra.

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 2

Công nhân dọn dẹp đường hoa.

Từ 0 giờ ngày 21/2 (mùng 6 Tết), đường hoa Cần Thơ năm 2018 đã chính thức đóng cửa, khép lại 9 ngày phục vụ khách tham quan, chụp hình dịp đầu năm mới. Hàng chục công nhân công ty công trình đô thị Cần Thơ, nhân viên điện lực phối hợp cùng nhiều lực lượng khác bắt tay vào công tác dọn dẹp đường hoa trả lại mặt bằng phục vụ người dân sinh hoạt bình thường.

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 3

Công nhân dọn dẹp trả lại mặt bằng cho người dân sinh hoạt bình thường.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở VH&TTDL thành phố Cần Thơ cho biết, trung bình mỗi ngày có gần 45.000 lượt khách với tổng cộng gần 405.000 lượt khách (tăng so với năm ngoái hơn 400.000 lượt khách) đến tham quan, chụp ảnh tại đường hoa.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong vào sáng 21/2, Soạn giả Nhâm Hùng - tác giả ý tưởng đường hoa Cần Thơ cho biết, đường hoa dần dần trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Cần Thơ mỗi độ xuân về. “Mặc dù có 9 ngày nhưng đại diện cho cả năm khiến người dân phấn chấn sau một năm lao động vất vả”, Soạn giả Nhâm Hùng nói. 

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 4

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường

Soạn giả Nhâm Hùng cho biết thêm, sau khi kết thúc đường hoa năm nay, ông cũng bắt đầu lên ý tưởng cho đường hoa năm tới. 

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 5

công nhân tích cực dọn dẹp

Còn nghệ nhân Văn Tòng, giám đốc Cty TNHH Sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng ở TPHCM, đơn vị thi công đường hoa xuân Cần Thơ suốt 5 năm qua cho biết, mỗi năm sẽ có chủ đề và luôn làm mới lạ để phục vụ người dân vui xuân, đón Tết. 

9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 6
9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 7
9 ngày, hơn 400 ngàn khách tham quan đường hoa Cần Thơ ảnh 8
Ảnh: Hòa Hội
Theo Theo TPO
MỚI - NÓNG