9 ngư dân gặp nạn tại quần đảo Trường Sa

9 ngư dân gặp nạn tại quần đảo Trường Sa
TP - Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, ngày 12-12 đài trực canh của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên lạc được với tàu cá BĐ 95392 TS do ông Nguyễn Văn Đồ, (ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng gặp nạn tại quần đảo Trường Sa.

> Giúp 15 tàu cá tránh áp thấp nhiệt đới ở Malaysia
> 19 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa về đất liền an toàn

Đang hoạt động đánh bắt cá ngừ ở tọa độ 130 E – 1150N vào ngày 10-12 thì tàu gặp sóng lớn, bị gãy láp, mất chân vịt trôi tự do. Trên tàu có 9 lao động. Được tàu cá BĐ 96218TS của ông Nguyễn Cam ở cùng địa phương lai dắt, nhưng cả hai tàu chưa thể cập đảo trú bão vì gặp sóng lớn, tốc độ di chuyển rất chậm.

Thống kê từ Ban tìm kiếm cứu nạn Bình Định, hiện còn 275 tàu cá với 2.466 lao động khai thác thủy hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa, đang ở trong vùng nguy hiểm, không thể vào bờ kịp. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định đã báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo cho các nước trong khu vực cho phép số tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm được vào lánh nạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG