9 người chết, 4 cầu treo hư hỏng do mưa lũ phía Bắc

Đập tràn tại xã Linh Thông - nơi gia đình 4 người gặp nạn. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Đập tràn tại xã Linh Thông - nơi gia đình 4 người gặp nạn. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Mưa lũ kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, khiến 9 người chết và hai mất tích.

Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 6 đến 9/7, Bắc Bộ mưa liên tiếp với lượng phổ biến 60-120 mm, riêng vùng núi gần 200 mm như Hòa Bình, Mường Khương (Lào Cai), Định Hóa (Thái Nguyên), Nậm Ty và Bắc Quang (Hà Giang)...

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lớn làm 9 người chết và hai người mất tích. Trong đó, gia đình 4 người ở Thái Nguyên gặp nạn khi đi ôtô vượt cầu tràn xã Linh Thông, huyện Định Hóa; đất đá sạt lở tại Hà Giang vùi lấp quán internet ở thị trần Vinh Quang, hai bé 13 tuổi và 7 tuổi tử vong; ba nạn nhân còn lại ở Điện Biên và Hòa Bình.

Thiên tai cũng gây thiệt hại cho 80 ngôi nhà, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập, gần 50.000 mét khối đất đá sạt lở; thiệt hại ban đầu ước tính trên 9 tỷ đồng. 

4 cầu treo ở Lai Châu hư hỏng

Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp Lai Châu cho biết, mưa lũ làm hai cây cầu tạm bản Nà Phát, Sang Ngà (huyện Than Uyên) bị lật; một cầu tạm vào xã Nậm Chà (Nậm Nhùn) và một cầu tạm vào bản Nậm Xe (Phong Thổ) hư hỏng.

"Đây đều là cây cầu do người dân tự làm, khi hư hỏng họ sẽ đi bằng con đường khác do địa phương làm nhưng xa hơn. Vì vậy không có chuyện người dân bị cô lập", ông Um nói.

Giới chức địa phương đã tổ chức lực lượng đứng các điểm cảnh báo người dân không qua suối khi nước dâng cao. 

Tai Lào Cai, khoảng 1.000 mét khối đất đá sạt lở, gây ách tắc giao thông từ xã Thanh Bình đến xã Lùng Khấu Nhin (Mường Khương), ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, giao thương của địa phương. 

Sau trận mưa to vào đêm và rạng sáng 8/7, tại km 23 trên Quốc lộ 3B hướng từ thành phố Bắc Kạn đi huyện Chợ Đồn đã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến giao thông của huyện Xín Mần (Hà Giang) bị ảnh hưởng nghiêm trọng...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, miền Bắc tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm trong những ngày tới. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Kiểu thời tiết này còn kéo dài đến 15/7. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại một số nơi như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên ... 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.