9 thuyền viên nước ngoài được Hải quân Việt Nam cứu sống

9 thuyền viên nước ngoài được Hải quân Việt Nam cứu sống
TP - Ngày 8-5, đại diện Lữ đoàn 125 Hải quân Việt Nam bàn giao 9 thuyền viên người nước ngoài bị nạn trên biển cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, 9 thuyền viên mang quốc tịch Myanmar, Malaysia, Indonesia đi trên tàu Atlantic 3, do ông Myint Shwev, quốc tịch Myanmar làm thuyền trưởng vận chuyển hàng hóa từ Malaysia về vùng biển giáp ranh Thái Lan, ngày 27-4 thì bị cướp biển tấn công.

Ông Myint Shwev kể, chúng trói ông và 8 thuyền viên rồi đẩy xuống phao cứu sinh thả trôi trên biển trong 8 ngày trước khi được cứu.

Ngày 3-5, tàu HQ957 của Lữ đoàn 125 Hải quân đang làm nhiệm vụ chở đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, đến giữa khu vực đảo Tốc Tan và Núi Le cách 10 hải lý về phía đông thì phát hiện tín hiệu cấp cứu.

Các chiến sĩ Hải quân tàu HQ957 phát hiện trên phao cứu sinh 9 người đang trong tình trạng đuối sức, hoảng loạn. Các anh đã nhanh chóng cấp cứu, đưa về tàu chăm sóc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.