95/130 bệnh nhân bị TNGT do uống rượu

95/130 bệnh nhân bị TNGT do uống rượu
TP - Hôm qua, 5/1, bác sĩ Cao Độc Lập -  Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Việt Đức), cho biết kết quả nghiên cứu trong ba tháng qua trên 130 bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông có 95 trường hợp do uống rượu.

>> Dân nhậu sắp phải đi taxi về nhà

Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, nồng độ cồn trong máu ở mức độ cho phép là 80mg/100ml.

Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân bị tai nạn giao thông khi nhập viện có nồng độ cồn cao hơn nhiều lần quy định, thậm chí có ba bệnh nhân đo nồng độ cồn trong máu lên tới 350mg/ml máu.

Bác sĩ Lập cho biết những bệnh nhân sử dụng rượu khi bị chấn thương sọ não tình trạng bệnh nặng gấp ba lần so với người không sử dụng rượu.

Nghiên cứu cũng chỉ ra độ tuổi bệnh nhân bị tai nạn giao thông do sử dụng rượu nhiều nhất từ 18-30 tuổi

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).