97% người dân vùng dịch bạch hầu đi tiêm chủng

97% người dân vùng dịch bạch hầu đi tiêm chủng
TP - Ngày 5/8, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau ba ngày (28 đến 30/7) ra sức vận động, tuyên truyền, có 97% người dân tại ổ dịch bạch hầu xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) chịu đi tiêm vắc xin phòng căn bệnh nguy hiểm này.

Trung tâm đã cử hàng chục cán bộ y tế tổ chức tiêm vắc xin tại 6 thôn của xã Phước Lộc. Riêng 2 thôn 8A và 8B, nơi có 3 người tử vong do dịch bạch hầu, có 97 % người dân chịu tiêm vắc xin. 

Ông Trần Văn Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam, nói: “Mong muốn của Trung tâm là 100% người dân hai thôn 8A và 8B, nơi bùng phát ổ dịch sẽ đi tiêm, nhưng kết thúc chiến dịch vẫn không thực hiện được vì người dân vẫn còn mang tâm lý sợ tiêm”. 

Ông Hoàn cho biết, trong tháng 8 và tháng 9, Trung tâm sẽ vận động những người chưa tiêm đi tiêm và đưa vào danh sách tiêm trong các buổi tiêm chủng thường xuyên sau chiến dịch để đủ 3 mũi tiêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.