98 tấn mì tôm và 24 tỷ đồng đến tay người dân vùng lũ

98 tấn mì tôm và 24 tỷ đồng đến tay người dân vùng lũ
TP -  Hôm qua, 7/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp đến huyện Thanh Oai, Ứng Hoà, trạm bơm tiêu Vân Đình kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Theo chỉ đạo, công tác vệ sinh môi trường khi nước rút, phòng chống dịch bệnh, tu sửa đê điều...được đặc biệt chú trọng. Tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, đến nay, hơn 98 tấn mì ăn liền, gần 122.000 chai nước uống và 24 tỷ đồng đã đến tay nhân dân vùng ngập úng.

Hôm qua (7/11), TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay (8/11) toàn thành phố Hà Nội sẽ ra quân vệ sinh và khử khuẩn môi trường với sự tham gia của mọi lực lượng học sinh, sinh viên, người dân, dân quân tự vệ.

Ông Tuấn cho biết thêm đã cấp phát 1.500 cơ số thuốc, mỗi cơ số thuốc trị giá 40.000 đồng, gồm thuốc chữa đau mắt, da liễu, kháng sinh... Đề phòng dịch bệnh bùng phát, Sở Y tế đang đóng gói dự trữ khoảng 10.000 cơ số thuốc để sẵn sàng cấp phát.

Tin từ Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Sở này đã ra thông báo hoãn tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành GD&ĐT Thủ đô năm 2008 để tập trung khắc phục hậu quả của đợt úng ngập vừa qua, nhanh chóng ổn định công việc dạy và học.

Được biết, đến chiều 7/11, trên toàn TP vẫn còn 317 trường học bị úng ngập và hơn 36.000 HS vẫn nghỉ học. 

MỚI - NÓNG