Từ 1/7/2009:

99 quận, huyện và 483 phường không còn HĐND

99 quận, huyện và 483 phường không còn HĐND
TP -  67 huyện, 32 quận và 483 phường thuộc 10 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được chọn thí điểm không tổ chức HĐND, theo một nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều 16/1.

Đồng thời với nghị quyết này, UBTVQH thông qua nghị quyết về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch UBND, các thành viên khác của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND...

Và theo nghị quyết đó UBND quận, huyện nơi không tổ chức HĐND được lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trình UBND tỉnh hoặc cấp trên phê duyệt; được lập dự toán thu chi ngân sách báo cáo UBND cấp trên quyết định. UBND phường, được lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, lập dự toán thu chi ngân sách trình UBND cấp trên trực tiếp phê duyệt, quyết định; đối với UBND phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì báo cáo UBND cấp trên trực tiếp trình HĐND quyết định.        

Danh sách 99 huyện, quận bỏ HĐND từ 1/7

Tỉnh Lào Cai (8 huyện): Bảo Thắng, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên.

Tỉnh Vĩnh Phúc (7 huyện): Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Đảo, Sông Lô.

TP Hải Phòng (7 huyện): Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải; Và 7 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh.

Tỉnh Nam Định ( 9 huyện): Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy.

Tỉnh Quảng Trị (7 huyện): Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng.

TP Đà Nẵng (1 huyện): Hoà Vang; Và 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liêu Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ.

Tỉnh Phú Yên (7 huyện): Đông Hoà, Tây Hoà, Phú Hoà, Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Hinh.

TPHCM (5 huyện): Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè; Và 19 quận, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (5 huyện): Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức.

Tỉnh Kiên Giang (11 huyện): An Minh, Châu Thành, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Giồng Riềng, Kiên Hải, Phú Quốc, Tân Hiệp, Hòn Đất, An Biên, U Minh Thượng.

(Nguồn: Nghị quyết của UBTVQH)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.