Ai thay ông Trần Ngọc Căng phụ trách công việc của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính. Ảnh: N.N
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính. Ảnh: N.N
TPO - Ngày 15/7, ông Nguyễn Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận thông tin ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi được Ban thường vụ tỉnh Quảng Ngãi ra thông báo chính thức được phân công phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 9/7.
Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất phân công ông Nguyễn Tăng Bính tạm thời phụ trách, xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 9/7 đến khi kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Tăng Bính, 57 tuổi, quê thị trấn Đức Phổ, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, trình độ chuyên môn kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Bính từng kinh quá chức vụ Bí thư Thành ủy TP Quảng Ngãi, Chủ tịch HĐND TP Quảng Ngãi. Ngày 8/12/2017, ông Bính được bầu giữ chức Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Như vậy, sau khi ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định cho thôi chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/7, thì đến ngày 9/7, tỉnh Quảng Ngãi đã có người phụ trách xử lý công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Trần Ngọc Căng (SN 1960, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Nội vụ), Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Do mắc phải một số khuyết điểm, có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa bị Trung ương thi hành kỷ bằng hình thức cảnh cáo.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...