AIC bảo vệ quyền lợi 6 lao động VN ở Malaysia bị ngược đãi

AIC bảo vệ quyền lợi 6 lao động VN ở Malaysia bị ngược đãi
TP - Ông Nguyễn Hồng Sơn- Phó Tổng Giám đốc Cty AIC- tại Hà Nội cho biết: 6 nữ lao động này vi phạm nội quy và chủ sử dụng đã đánh họ.

Sáng 10/8, cộng tác viên báo Tiền phong ở Malaysia điện thoại về cho biết, 6 nữ công nhân do Cty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đưa sang làm việc tại nhà máy sản xuất thức ăn chay Supreme Healthy Vegetarian Food đã bị chủ đánh đập.

Phóng viên của báo đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Cty AIC - tại Hà Nội.

Ông Sơn cho biết: Do người lao động vi phạm nội quy, chủ sử dụng đã đánh họ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện của Cty đã cùng Ban Quản lý lao động Việt Nam ở Malaysia tích cực giải quyết.

PV cũng được chứng kiến cuộc nói chuyện của đại diện Cty AIC với 6 nữ lao động. Họ nói: Chúng em rất may mắn là được đi xuất khẩu lao động qua Cty AIC.

Khi vụ việc xảy ra  Cty đã hỗ trợ chúng em rất nhiệt tình. Hiện tại các vấn đề đều đã được giải quyết ổn thỏa, chúng em cảm thấy rất yên tâm. Chúng em mong muốn được chuyển chủ sử dụng lao động để được làm việc tiếp ở Malaysia.

Đại diện Cty AIC khẳng định: Trong hàng chục ngàn lao động chúng tôi đưa sang làm việc tại Malaysia thì đây là nhà máy duy nhất xảy ra chuyện đáng buồn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.