Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau

Thắp hương bên bàn thờ Tổ quốc.
Thắp hương bên bàn thờ Tổ quốc.
TPO - Bàn thờ Tổ quốc với chân dung Bác Hồ đặt nơi trang trọng nhất từ công sở đến nhà người dân. Nét sinh hoạt văn hóa - tâm linh ấm lòng người ở Đất Mũi Cà Mau mừng năm mới.

Tại phòng khách, sân chính công sở từ tỉnh, huyện, xã phường đến khóm ấp đều có bàn thờ Tổ quốc. Ông Lâm Quang Gẫm, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau nói: “Chuẩn bị tết, phân công anh em đi đốn lá dừa, mua hoa, trái cây lập bàn thờ Tổ quốc tại phòng khách để các đoàn đến viếng”.

Sáng 30 tết, ông Lưu Thanh Tòng, Trưởng khóm 7, phường 5 (TP Cà Mau) trực trụ sở khóm. Ông dọn dẹp lại trụ sở, trưng hoa, bánh kẹo…lên bàn thờ Tổ quốc. Ông Tòng nói: “Ở phố chợ đông đúc, nhà cửa chật chội nên bà con thường đến viếng bàn thờ Tổ quốc tại trụ sở khóm, phải trang trí cho đẹp, cho trang nghiêm”.

Ngày 18/2 (nhằm ngày 30 tết), từ thành thị đến nông thôn Cà Mau rợp bóng cờ Tổ quốc. Dù nhà còn nghèo, bà con cũng dựng cột cờ Tổ quốc bằng gỗ, đế bê- tông cho thẳng tắp, ngay ngắn trước mỗi ngôi nhà.

Dọc các tuyến kênh rạch, đường quê, bà con nông dân có ý thức lập bàn thờ Tổ quốc trước gian chính ngôi nhà. Nhà nào có gì cúng nấy và cũng là nơi bà con lối xóm đến chúc tết, thắp hương cho Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Á, ở khóm 2, phường Tân Thành ngoại ô TP Cà Mau cùng 2 con dâu, con trai đi chợ sớm, nấu mâm cơm, cúng rước ông bà vào trưa 30 tết như mọi nhà. Bà giục con trai, con dâu út chọn bánh ngon, trái dưa hấu lớn, lư hương mới, hoa vạn thọ cúng bàn thờ Tổ quốc.

Vừa thắp hương, nguyện trước di ảnh Bác Hồ, vong linh các anh hùng liệt sĩ về vui xuân đón tết với làng Tân Thành. Bà nói: “Bà con xung quanh, tự lập bàn thờ  Tổ quốc trước nhà, thấy ấm lòng lắm!”

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 1

Từ thành thị đến nông thôn Cà Mau rợp bóng cờ Tổ quốc.

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 2

Bàn thờ Tổ quốc được lập tại Phòng khách Trụ sở Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau.

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 3

Ông Lưu Thanh Tòng, Trưởng khóm 7, phường 5 (TP Cà Mau)  thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ sáng ngày 30 tết.

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 4

Bà Nguyễn Thị Á, ở khóm 2, phường Tân Thành (TP Cà Mau) cúng bàn thờ Tổ quốc cùng với mâm cơm rước ông bà.

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 5

Bàn thờ Tổ quốc lập trước nhà dân ở nông thôn Thới Bình (Cà Mau).

Ấm áp bàn thờ Tổ quốc ở Đất mũi Cà Mau ảnh 6

Sân khấu đón giao thừa tại Trung tâm văn hóa Thanh thiếu niên Cà Mau.

MỚI - NÓNG