Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC

TPO - Những ngày giáp Tết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Hà Nội) còn tổ chức gói bánh chưng đón Tết.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 1 Tại Đội Cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 8 vào chiều ngày 27 Tết, những người lính trẻ đã cùng nhau gói bánh chưng để chuẩn bị đón Tết ngay tại đơn vị.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 2
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 3 Theo kế hoạch, toàn đơn vị sẽ gói gần 50 chiếc bánh chưng vừa để chiến sĩ dùng trong dịp Tết và gửi về quê các chiến sĩ làm quà.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 4
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 5
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 6 "Do phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những sự kiện sắp diễn ra và giúp người dân yên tâm đón Tết, đơn vị đã huy động 100% quân số trực chiến, không ai được về nhà. Chính vì vậy, việc tổ chức gói bánh chưng là dịp để anh em gần gũi động viên nhau khi phải xa quê hương" - Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh, Đội trưởng đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 cho biết.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 7
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 8 Do lực lượng PCCC hầu hết là lính trẻ, nhiều người lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên việc gói bánh chưng vẫn còn khá xa lạ. Theo phân công, những chiến sĩ không phải trực chiến sẽ nhận nhiệm vụ gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, đó là: trông nồi bánh chưng.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 9
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 10 Bên cạnh chuẩn bị hậu cần đón Tết, những ngày này, chỉ huy Phòng thường xuyên họp với cán bộ chiến sĩ phụ trách công tác kiểm tra, chữa cháy để đôn đốc anh em chuẩn bị kỹ càng phương tiện, sẵn sàng chiến đấu.
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 11
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 12
Ấm áp nồi bánh chưng của các chiến sĩ PCCC ảnh 13 "Ngoài công tác chữa cháy, chúng tôi còn ứng trực tham gia cứu hộ, cứu nạn các sự cố", thiếu tá Khánh nói.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.