Ấm áp, nồng nhiệt

Ấm áp, nồng nhiệt
TP - Gần 10 giờ sáng ngày hôm qua, tại sảnh VIP A sân bay quốc tế Nội Bài, giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở về từ Đại hội Toán học Thế giới 2010 và được chào đón nồng nhiệt.
Ấm áp, nồng nhiệt ảnh 1

Gia đình Ngô Bảo Châu gồm bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, cô con gái nhỏ và một số anh em họ hàng cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ của Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Viện Toán Việt Nam, Hội Toán học Việt Nam.v.v... đã có mặt tại sảnh VIP A sân bay Nội Bài từ lúc 9 giờ sáng.

Gần 10 giờ, chuyến bay trong đó có giáo sư Ngô Bảo Châu, vợ và cô con gái lớn hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Được phép của an ninh sân bay Nội Bài, một đoàn đại diện trong đó có mẹ GS cùng các nhà báo ra đón giáo sư tại chân cầu thang máy bay.

Ngay sau đó, trong sảnh VIP A, những bó hoa và các lời chúc mừng nồng nhiệt được chia sẻ cùng giáo sư. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, sự kiện giáo sư Ngô Bảo Châu được nhận giải Fields có ảnh hưởng to lớn, thúc đẩy động lực học tập, phấn đấu vươn lên của các em học sinh Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Hữu Dư, Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam thốt lên: “Đây là sự kiện vĩ đại của nền khoa học Việt Nam nói chung và nền toán học Việt Nam nói riêng, là niềm vinh hạnh lớn lao của toàn bộ dân tộc Việt Nam, nó chứng tỏ trí tuệ của người Việt Nam”.

GS-TSKH Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nêu cảm nhận: “Sau sự kiện Ngô Bảo Châu, thế giới có cái nhìn khác về người Việt Nam và nó giúp chúng ta tự tin hơn trong lĩnh vực trí tuệ và phát triển đất nước”. Ông Giang bày tỏ mong muốn tháng 10 tới giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ về nước để nhận bằng tiến sĩ danh dự mà ĐH Quốc gia Hà Nội muốn trao tặng cho giáo sư.

Trước khi chia tay với mọi người để cùng người thân trở về nhà riêng, giáo sư Ngô Bảo Châu tâm sự: “Đi từ Ấn Độ từ tối hôm qua nên hiện tôi cảm thấy rất mệt. Nhưng quả thật sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và đầm ấm của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, Viện KHCN và các tổ chức khác dành cho tôi cùng gia đình khiến tôi rất cảm kích và có lẽ tôi hết cả mệt mỏi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều dậy sớm nên đều mệt cả rồi, tôi nghĩ nên kết thúc buổi gặp hôm nay. Hẹn tất cả mọi người vào tối mai tại Mỹ Đình”.

Theo GS-TSKH Ngô Huy Cẩn, bố của GS Ngô Bảo Châu, hàng năm Ngô Bảo Châu đều về nước nhưng đây là lần đặc biệt, được Nhà nước tổ chức đón tiếp trọng thể. “Thực sự, gia đình không mong đợi Châu được giải thưởng này nọ. Tôi chỉ mong Châu làm toán tốt”, ông Cẩn chia sẻ. Nhận xét về cậu con trai duy nhất, ông Cẩn cho biết: “Châu thích làm người bình thường, lao động cần cù, cuộc sống giản dị, trong sáng minh bạch”.

Trong nhà, Châu thường gần gũi, tâm sự với mẹ nhiều hơn. Còn tôi thường chỉ hỏi Châu về kết quả làm toán. Trước đây, khi Châu bắt đầu du học, tôi động viên bao giờ bố mẹ 70 tuổi con về chăm sóc bố mẹ. Bây giờ tuy Châu không ở bên cạnh chúng tôi hằng ngày nhưng vẫn về thường xuyên và tôi cũng hài lòng”, ông Cẩn tâm sự.

GS Ngô Bảo Châu và vợ
GS Ngô Bảo Châu và vợ.

Một nhân vật được công chúng đặc biệt quan tâm là phu nhân của giáo sư Ngô Bảo Châu, chị Nguyễn Bảo Thanh, nhưng chị gần như không bao giờ xuất hiện. Sáng 28-8, khi từ máy bay bước xuống, chị lặng lẽ đi ngay phía sau giáo sư Ngô Bảo Châu và con gái.

Bạn bè gia đình Ngô Bảo Châu từ nhiều năm nay ở Pháp, Mỹ đều đánh giá cao vai trò của chị trong việc giúp giáo sư, toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu toán học. Tại lễ đón hôm qua, thay vì tặng hoa cho giáo sư Ngô Bảo Châu, GS-TS Nguyễn Hữu Dư, Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam đã tặng hoa chị Bảo Thanh, như một lời cảm ơn dành cho sự đóng góp thầm lặng của chị trong con đường đi tới vinh quang của giáo sư Ngô Bảo Châu.

20 giờ tối nay, 29-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, lễ chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ được bắt đầu. Tham dự buổi lễ, ngoài quan chức chính phủ, các Bộ, ngành và các viện khoa học liên quan sẽ có hàng nghìn học sinh, sinh viên đến từ các trường mà giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng học trong 12 năm phổ thông ở Hà Nội. 
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.