Ấm áp Xuân Quê hương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các ca sĩ, nghệ sĩ tại chương trình Xuân Quê Hương 2016. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các ca sĩ, nghệ sĩ tại chương trình Xuân Quê Hương 2016. Ảnh: Như Ý.
TP - Lễ hội Xuân Quê hương 2016 với chủ đề “Linh thiêng Hà Nội” được Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tối 31/1 như một món quà đầy ý nghĩa dành tặng kiều bào ta đang sinh sống và làm việc trên toàn thế giới. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hỗ trợ kiều bào củng cố địa vị pháp lý

Trong cái giá rét mưa phùn của Hà Nội, rất đông kiều bào ở nước ngoài hội tụ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám tham dự chương trình Xuân Quê hương. “Trong thành công chung của dân tộc luôn có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học – giáo dục, văn hóa – xã hội. Kiều bào cũng luôn tích cực quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với các nước”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

“Đây là lần thứ hai tôi được tham gia chương trình Xuân Quê hương tại Việt Nam. Trời Hà Nội đang mưa lạnh, nhưng vẫn ngập tràn không khí ấm áp mà ở Úc không thể có được. Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy cho cách học nói tiếng Việt trong suốt những năm sinh sống và lớn lên ở Úc. Tôi rất vinh dự và tự hào được về quê hương, được nói bằng tiếng mẹ đẻ trên mảnh đất này”. 

Bà Vân Anh - Việt kiều Úc

Cũng theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thúc đẩy mạnh mẽ việc hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, đặc biệt ở những địa bàn mà cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn…

“Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của kiều bào. Người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Ấm áp Xuân Quê hương ảnh 1

Chủ tịch nước bắt tay kiều bào tại Chương trình Xuân Quê hương. Ảnh: Như Ý.

Sát cánh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc

Tới dự và phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, năm 2015, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước những thành tựu mà bà con ở nước ngoài đã đạt được, trân trọng đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con với đất nước”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

“Dù ở đâu bà con vẫn luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp cho đất nước trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, đầu tư kinh doanh, văn hóa - xã hội, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước những thành tựu mà bà con ở nước ngoài đã đạt được, trân trọng đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con với đất nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước đều phải đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hết sức mình vì sự nghiệp vẻ vang xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống yêu nước, văn hiến, bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, toàn thể đồng bào ta ở trong và ngoài nước luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nhau giữ gìn non sông gấm vóc và phấn đấu đưa đất nước vươn lên trở thành quốc gia giầu mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới”, Chủ tịch nước khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Mong tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa

Trong những thành tựu chung đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của bà con kiều bào, đã chung tay chung sức phát triển kinh tế, văn hóa, là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia, các thành phố trên thế giới. Tôi hy vọng và tin tưởng trong thời gian tới, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới, luôn hướng về quê hương đất nước, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Nhạc sĩ Lê Phi Phi: Trời mưa lạnh nhưng... ấm áp

Tuy là lần đầu tiên được tham gia chương trình Xuân Quê hương, nhưng tôi đã cảm nhận rất rõ nét không khí xuân ở Hà Nội. Mặc dù trời mưa, lạnh nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy ấm áp, cảm động. Xuân năm nay với tôi rất đặc biệt, không chỉ là về nước đón xuân với gia đình mà còn được tham dự một chương trình đầy ý nghĩa này. Tôi hy vọng đây sẽ luôn là cầu nối đối với kiều bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 

Thành Nam (ghi)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.