Ấn Độ tổ chức lễ đón Tổng Bí thư theo nghi thức cao nhất

Ấn Độ tổ chức lễ đón Tổng Bí thư theo nghi thức cao nhất
Thủ tướng Manmohan Singh đã ra tận cửa xe ô tô bắt tay chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Ấn Độ.

Ấn Độ tổ chức lễ đón Tổng Bí thư theo nghi thức cao nhất

Thủ tướng Manmohan Singh đã ra tận cửa xe ô tô bắt tay chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Ấn Độ.

Sáng 20/11, theo giờ New Dehli (tức trưa nay, theo giờ Hà Nội), tại Dinh Tổng thống Ấn Độ diễn ra Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo Nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chủ trì lễ đón.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay các quan chức Ấn Độ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay các quan chức Ấn Độ.
 

Thủ tướng Manmohan Singh đã ra tận cửa xe ô tô bắt tay chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Ấn Độ, mang đến cho nhân dân Ấn Độ những tình cảm hữu nghị, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư đứng trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội Danh dự. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay các quan chức Ấn Độ dự Lễ đón. Thủ tướng Manmohan Singh bắt tay các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Ấn Độ.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

Mahatma Gandhi (1869–1948) là anh hùng dân tộc Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao.

Nguyên lý bất bạo lực đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trên thế giới.

Ngày sinh của Mahatma Gandhi (ngày 2/10) được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế bất bạo động.

Tổng Bí thư thực hiện nghi thức rắc hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi
Tổng Bí thư thực hiện nghi thức rắc hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi.
 

Lưu bút tại Khu Tưởng niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Tưởng nhớ Mahatma Gandhi – Nhà lãnh đạo kiệt xuất – Anh hùng dân tộc Ấn Độ - Danh nhân văn hóa thế giới. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những tư tưởng về đấu tranh phi bạo động, hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ mãi mãi in đậm trong lòng nhân dân Ấn Độ vĩ đại, trường tồn trong lịch sử nhân loại”.

Cũng trong sáng 20/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Saint Kitts đến chào và báo cáo về chương trình hoạt động của chuyến thăm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Ấn Độ tươi đẹp và giàu lòng mến khách; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân tình và nồng ấm.

Tổng Bí thư đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan của Ấn Độ, trong đó có vai trò rất quan trọng của Bộ Ngoại giao đã nỗ lực, tích cực phối hợp với các cơ quan Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm; mong muốn và tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ
Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.
 

Bộ trưởng Ngoại giao Saint Kitts vui mừng chào đón Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và hợp tác về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư khẳng định những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước trên nền tảng tin cậy về chính trị và nhiều điểm tương đồng, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, nhấn mạnh việc coi trọng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 15 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì vào tháng 7 vừa qua, định ra những kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương; mong muốn Chính phủ, các Bộ, ngành hai bên nỗ lực triển khai, đôn đốc kết quả các thỏa thuận cấp cao, Chương trình Hành động 2013-2015 cũng như các văn kiện hợp tác được ký trong chuyến thăm lần này; mong Bộ Ngoại giao Ấn Độ và cá nhân ngài Bộ trưởng tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ./.

Theo Vũ Duy
VOV, New Dehli

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.