An Giang: Căng sức gia cố đê bảo vệ hàng nghìn ha lúa

TPO - Trưa 29/8, ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới (Tri tôn, An Giang) cho biết, mấy ngày nay địa phương huy động trên 700 người gồm lực lượng bộ đội, biên phòng, dân quân tự vệ cùng người dân gia cố đê bao. Đồng thời tích cực ngày đêm tuần tra đề phòng sự cố vỡ đê để bảo vệ hơn nghìn ha lúa.  

Ông Võ Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lạc Quới cho biết, năm nay lũ về sớm hơn mọi năm gần cả tháng, mực nước lại lên nhanh và cao hơn cùng kỳ gây khó khăn trong công tác bảo vệ, đặc biệt là khu vực ngoài đê bao.

Vụ thu đông năm nay trên địa bàn xã có 1.973 ha, trong đó diện tích ngoài đê bao, khu vực giáp biên giới Campuchia là 992 ha, còn lại trong đê bao. Trong số ngoài đê bao, thu hoạch trọn vẹn 13 ha, mất trắng 548 ha, còn lại thu hoạch ép (gặt lúc còn xanh).

An Giang: Căng sức gia cố đê bảo vệ hàng nghìn ha lúa ảnh 1 Bộ đội cùng người dân gia cố đê bao ở xã Lạc Quới (Tri Tôn, An Giang)

Theo lời ông Tuấn, khoảng hơn tuần nay, địa phương đã huy động 727 người cùng với máy móc cơ giới căng mình gia cố đê bao để bảo vệ hơn nghìn héc ta lúa an toàn, điển hình như khắc phục xong 2 cống trên quốc lộ N1, thuộc tiểu vùng Vĩnh Quới – Vĩnh Phú bị sạt cống vào ngày 25/8, bảo vệ 150 ha lúa trong đê bao an toàn.

Ông Tuấn cho biết thêm, trong chiều 29/8, xã cũng huy động thêm máy kobe và hàng chục người tiếp tục gia cố đê bao tiểu vùng Vĩnh Quới – Vĩnh Phú với quyết tâm bảo vệ an toàn vụ lúa thu đông năm nay.   

An Giang: Căng sức gia cố đê bảo vệ hàng nghìn ha lúa ảnh 2Nước bên ngoài đê bao ngập hơn 1,5 m trên đồng  ẢNH: HÒA HỘI 
MỚI - NÓNG