An Giang: Ngập tràn trái cây nhập ngoại

An Giang: Ngập tràn trái cây nhập ngoại
TP - Huyện biên giới Tịnh Biên (An Giang) trước đây tấp nập nhập lúa gạo từ Campuchia, thì từ đầu tháng 5/2007 đã chuyển sang nhập trái cây đủ chủng loại với số lượng lớn.
An Giang: Ngập tràn trái cây nhập ngoại ảnh 1
Măng cụt và nhiều loại trái cây ngoại ở chợ Tịnh Biên

Dọc theo quốc lộ 91, từ  cầu kinh Vĩnh Tế, cách cửa khẩu Tịnh Biên chưa đầy 2 km, các lô đất trống bên bờ ruộng được thổi cát lên thành nơi tập kết trái cây từ Campuchia.

Khoảng 40 thương lái người Việt Nam đang ngồi dưới cái nắng gay gắt chờ hàng từ Campuchia về. Cứ 10 phút là có khoảng 5-8 chiếc xe ba gác máy chở đầy trái cây ì ạch chạy về từ cửa khẩu, mỗi chiếc chở 2,5-3 tấn. Trái cây nhập chủ yếu là măng cụt, sầu riêng, me...

Anh Cao Ngọc Bách, một thương lái cho biết: So với lúa gạo, việc nhập trái cây lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, nguồn cung ứng trái cây ít nên các thương lái phải cạnh tranh mới có “mối” ổn định.

Hiện tại, giá trái cây nhập từ Campuchia thấp hơn nội địa 5.000-13.000 đồng/kg tùy loại. Chủ vựa như anh Bách thuộc dạng VIP, mỗi ngày nhập trên dưới 1 tấn, lãi ròng từ 8-10 triệu đồng.

Trên kinh Vĩnh Tế, ghe xuồng neo đậu dày đặc chờ trái cây vận chuyển theo đường thủy. Các loại ghe lớn nhỏ đến từ khắp các tỉnh ĐBSCL, ghe của các cửa hàng tại Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh thuê chờ cả tuần.

Cao điểm của giao thương là từ 4 đến 5 giờ, xe tải chở trái cây Thái Lan, Campuchia xếp hàng rồng rắn chạy qua cửa khẩu.

Hàng trăm xe ba gác “bao vây” cửa khẩu từ trước bắt đầu dỡ hàng chuyển đi. Một cán bộ cửa khẩu Tịnh Biên cho biết: Mỗi ngày gần 1.000 tấn trái cây vào Việt Nam. Chưa kể buôn bán lẻ tẻ.

Ở chợ Tịnh Biên cách biên giới chừng 2km, trái cây ngoại bày bán la liệt từ đầu cổng đến cuối chợ. Vài chục lô đổ trái cây thành đống lớn.

Chị Dương Thị Ngọc, chủ một đống trái cây, hồ hởi: “Trái cây vun thành đống như vậy nhưng một buổi là hết vèo ngay, nhiều chủ vựa ở các thành phố lớn không mua được hàng ở cửa khẩu là phải tìm đến gom ở chợ”.

Ông Đào Văn Bé, Trưởng BQL chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết: Mỹ phẩm, vải vóc, bánh kẹo... ngoại nhập trước đây đang nhường chỗ cho trái cây. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.