An Giang xả đập, Kiên Giang phát công văn hỏa tốc

TPO - Sau khi An Giang xả đập Tha La và Trà Sư, UBND tỉnh Kiên Giang đã phát công văn hóa tốc gửi các địa phương trong tỉnh yêu cầu hướng dẫn nhân dân có giải pháp kịp thời ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.  
An Giang xả đập, Kiên Giang phát công văn hỏa tốc ảnh 1

Đập Tha La ở An Giang chỉnh thức xả vào sáng 31/8

Sáng 31/8, Sở NN&PTNT An Giang chính thức xả hai đập Tha La và Trà Sư để đưa nước từ thượng nguồn về nhằm cân bằng sinh thái, giảm sâu bệnh và ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng.

Trước hình hình đó, cách đây 2 ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn đã ký công văn hỏa tốc số 331 gửi các địa phương yêu cầu thông báo và hướng dẫn nhân dân có giải phảp kịp thời ứng phó nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

An Giang xả đập, Kiên Giang phát công văn hỏa tốc ảnh 2 Người dân ở An Giang tích cực gia cố đê bao 

Theo công văn, hiện nay lũ ĐBSCL ở mức cao và đang lên nhanh do lũ thượng nguồn đổ về và cùng kỳ triều cường Rắm tháng 7 âm lịch. Lượng lũ về từ kênh Vĩnh Tế hiện rất lớn, ngày 28/7 tại đập Tha La và Trà Sư ở mức tại thượng nguồn đập là 3,91 m, hạ lưu đập là 2,33 m. Đồng thời, xả đập Tha La và Trà Sư ở An Giang.

Dự báo sau khi xả đập 3 ngày, tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tăng từ 5 – 7 cm. Sau khi mở đập 10 ngày lượng lũ tràn từ Campuchia sẽ tập trung đổ về khu vực huyện Hòn Đất từ kênh T5 trở xuống Rạch Giá, nhất là ở các kênh Tri Tôn, Mỹ Thái thuộc các xã Nam Thái, Mỹ Thái và phía Nam Kênh ranh giữa 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang. Còn khu vực Giang Thành mực nước trên kênh Vĩnh Tế sẽ có xu hướng giảm do lượng lũ từ Campuchia tập trung đổ về Hòn Đất qua cửa Tha La, Trà Sư.

An Giang xả đập, Kiên Giang phát công văn hỏa tốc ảnh 3 Người dân gặt lúa chìm trong nước ở huyện Tri Tôn, An Giang  ẢNH: HÒA HỘI

Dự báo đến ngày 10/9, sẽ bước vào đợt triều cường khá cao, mực nước đầu nguồn tại Châu Đốc có khả năng lên nhanh, đến ngày 14/9 có khả năng đạt mức 3,8 – 4m. Đồng thời kết hợp 2 yếu tố lũ đầu nguồn sông Hậu đổ về và việc mở đập Tha La Trà Sư, dự báo mực nước nội đồng tỉnh Kiên Giang đến cuối tháng 9 như sau: tại khu vực huyện Hòn Đất mực nước tăng từ 0,5 – 0,6 m; khu vực huyện Giang Thành, Kiên Lương tăng từ 0,3 – 0,4 m, khu vực Tây sông Hậu tại Tân Hiệp tăng khoảng 0,2 – 0,3 m.

Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở NN&PTNN An Giang cho biết, đây là quy trình vận hành kiểm soát lũ ở tứ giác Long Xuyên, quy trình này được sự thống nhất giữa 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Đồng thời, 3 ngày trước đã phát thông báo cho người dân biết hôm nay tiến hành xả lũ.

Còn theo Sở NN&PTNT Kiên Giang, hiện nay trên địa bàn 3 huyện Hòn Đất, Kiên Lương và Giang Thành có khoảng 40.000 ha lúa hè thu còn tháng mới thu hoạch.  Hiện nay, ngành chức năng và bà con nhân dân tích cực gia cố đê bao và triển khai nhiều phương án bảo vệ sản xuất.

MỚI - NÓNG