Án hình sự ở TP HCM xấp xỉ 4 thành phố T.Ư cộng lại

Án hình sự ở TP HCM xấp xỉ 4 thành phố T.Ư cộng lại
TPO - Số vụ phạm pháp hình sự ở TP Hồ Chí Minh xấp xỉ 4 thành phố T.Ư là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cộng lại. 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016 của 5 thành phố trực thuộc T.Ư sáng nay, 19/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận xét số vụ phạm pháp hình sự ở TP Hồ Chí Minh xấp xỉ 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cộng lại.

Án hình sự ở TP HCM xấp xỉ 4 thành phố T.Ư cộng lại ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, số vụ phạm pháp hình sự ở TP HCM xấp xỉ 4 thành phố T.Ư cộng lại. Ảnh: Trường Phong

Cụ thể, theo số liệu báo cáo tại hội nghị, số vụ phạm pháp hình sự năm 2015 ở TP Hồ Chí Minh là 6.004 vụ. Trong khi đó, Hà Nội là 5.148 vụ; Hải Phòng: 554 vụ; Đà Nẵng: 455 vụ và Cần Thơ 373 vụ. Về tai nạn giao thông, TP. Hồ Chí Minh có 3.738 vụ, trung bình mỗi ngày xảy ra hơn 100 vụ trong khi 4 thành phố cộng lại chỉ 2.018 vụ.

TP Hồ Chí Minh cũng dẫn đầu trong 5 thành phố trực thuộc T.Ư về đóng góp vào GDP cả nước, đóng góp cho ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm…“Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không được ốm. Hai thành phố này mà ốm yếu, ho hắng là cả nước vất vả ngay. Đây là trách nhiệm rất nặng nề, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh”, ông Nhân nói.

MỚI - NÓNG