TP.HCM:

Ăn lẩu bằng bếp cồn, một thực khách bị bỏng nặng

Thời gian qua, khoa Phỏng bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận à điều trị nhiều trường hợp do phỏng cồn tương tự. Ảnh: Ngô Đồng
Thời gian qua, khoa Phỏng bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận à điều trị nhiều trường hợp do phỏng cồn tương tự. Ảnh: Ngô Đồng
Thấy lửa yếu, nhân viên quán ăn mang chai cồn nước đến châm thêm vào bếp. Ngọn lửa phụt mạnh khiến nhân viên hốt hoảng ném chai cồn trúng người chị M. khiến chị bị phỏng nặng vùng mặt và ngực.

Ngày 8/5, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đang điều trị cho nạn nhân L.T.H.M. (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) do bị phỏng lửa cồn vùng mặt và ngực.

Chị M. cho biết, sau khi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM, vợ chồng chị đến quán lẩu gần nhà tổ chức ăn mừng.

Trong bữa ăn, do nhân viên quán thấy lửa yếu nên mang chai cồn nước đến châm thêm vào bếp. Tuy nhiên nhân viên vừa bóp chai cồn thì lửa phụt mạnh, nhân viên quán hoảng hốt ném chai cồn trúng người chị M. khiến chị bị phỏng nặng vùng mặt và ngực.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG