Đắk Lắk:

Ăn nấm dại, cả gia đình 7 người bị ngộ độc

Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân
Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân
TPO - Sáng 8/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tích cực cấp cứu điều trị cho 7 bệnh nhân cùng một gia đình bị ngộ độc do ăn nấm dại.

7 bệnh nhân gồm: Y Hùng Niê (21 tuổi), Y Bé Niê (25 tuổi), Y Quang Niê (16 tuổi), Y Vinh Niê (13 tuổi), H’Gua Niê (12 tuổi), Y Kang Niê (10 tuổi) và Y Nhương Niê (7 tuổi) cùng ở tại buôn Kuốp, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Trước đó, chiều 7/6, anh Y Hùng Niê cùng Y Vinh Niê vào thác Đray Nur, huyện Krông Ana chơi, thấy có nấm dại mọc liền hái về nấu cho gia đình ăn. Khoảng 1 giờ sau, cả nhà đều xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, hoa mắt,… phải đi bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc BVĐK tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Khoảng 5 giờ chiều 7/6, bệnh viện có tiếp nhận 7 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc. Khi nhập viện, các bệnh nhân đều có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đi cầu lỏng, nôn ói nên bệnh viện tích cực cấp cứu, điều trị, đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.

“Nấm độc hay lành đều khó nhận biết bằng mắt thường, người dân tuyệt đối không nên hái nấm hoang dại để ăn”, bác sĩ Nhựt nói.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.