Ăn ốc bươu vàng, 1 người chết, 3 người nguy kịch

Ăn ốc bươu vàng, 1 người chết, 3 người nguy kịch
Tại khu phố Bình Quân 1, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An, ngày 29/12, xảy ra một vụ ngộ độc do ăn ốc bươu vàng, làm 1 người chết, 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Người chết là anh Nguyễn Văn Hon (SN 1986). Trước đó hai ngày, Hon cùng một người em và hai người bạn ra đồng bắt ốc bươu vàng đem về cắt bỏ phần bụng, lấy phần đầu vắt chanh ăn sống, uống rượu.

Sau khi ăn, không ai bị ngộ độc, mãi hai ngày sau tất cả bốn người cùng ăn ốc bươu vàng mới có triệu chứng nhức đầu, đau bụng dữ dội.

Do ngộ độc quá nặng, anh Hon và một người nữa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa. Tuy nhiên, anh Hon đã tử vong và người còn lại cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, những con ốc bươu vàng mà anh Hon ăn phải đã bị ngộ độc thuốc sát trùng nhưng chúng chưa chết. Do đó, sau khi ăn vào cộng với rượu làm chất độc trong ốc bộc phát lan ra cơ thể, gây ngộ độc dẫn đến tử vong.

Theo H.Hùng
Người Lao Động

MỚI - NÓNG