Ăn sam biển nhỏ, tử vong

Ăn sam biển nhỏ, tử vong
TP  - Chỉ vì ăn sam biển nhỏ bằng đầu ngón tay, thay vì sam biển trưởng thành to bằng hai bàn tay xòe, một thiếu nữ dân tộc ở tỉnh Quảng Ninh tử vong và ba thành viên trong gia đình phải cấp cứu.
Ăn sam biển nhỏ, tử vong ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, Quảng Ninh đang cấp cứu một vụ ngộ độc do ăn so biển (sam biển còn nhỏ). Gia đình bị nạn là người dân tộc Sán Chỉ.

Chiều 1/6, chị Sằn Móc Hồ (41 tuổi, trú tại Đông Phong, Đông Hải, Tiên Yên) xin hai con so biển chế biến cho cả nhà cùng ăn.

Sau bữa ăn, chị Hồ và ba người con đều đau bụng, nôn liên tục, tê lưỡi, chân tay và được đưa đi cấp cứu. Con gái lớn là Nình Móc Chềnh (SN 1993) tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sam biển còn nhỏ có kích thước bằng hai đầu ngón tay cho tới khi rộng bằng hai bàn tay xòe, vẫn được gọi là con so. Chỉ tới khi có thể ăn được mới gọi là sam. Sam biển còn nhỏ rất độc.

MỚI - NÓNG