Ăn Tết trên biển đầy ắp cá về

Những thành quả và gương mặt rạng ngời sau chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: Tr.Định
Những thành quả và gương mặt rạng ngời sau chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: Tr.Định
TPO - Theo ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh Bình Định có gần 1.200 tàu cá công suất lớn bám biển đánh bắt xuyên Tết. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tàu cá của ngư dân đã cập cảng vào bờ, một số tàu trúng “đậm” lộc biển đầu năm.
 Ăn Tết trên biển đầy ắp cá về ảnh 1

Khoang tàu đầy ắp cá của ngư dân sau những ngày “quên Tết”. Ảnh: Tr.Định

 Ăn Tết trên biển đầy ắp cá về ảnh 2 Trong dịp Tết này, trên địa bàn huyện Hoài Nhơn có trên 720 tàu cá với hơn 5.000 lao động ăn Tết trên biển, tập trung chủ yếu là hành nghề câu cá ngừ đại dương, số còn lại câu mực và hành nghề lưới rút. Nhiều tàu cá của ngư dân đã đánh bắt được 2-3 tấn cá cá ngừ đại dương trong chuyến biển xuyên Tết, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết. Ảnh: Tr.Định
 Ăn Tết trên biển đầy ắp cá về ảnh 3 Vừa cập cảng cá Quy Nhơn sau 19 ngày xuyên Tết bám biển, ngư dân Lê Văn Bi (49 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu cá BĐ 95991 TS vui mừng chia sẻ: “Chuyến biển này tàu tôi đánh bắt được 59 con cá ngừ đại dương, ước đạt khoảng hơn 2 tấn cá. Với giá cá ngừ đại dương hiện tại 130.000 kg, tổng thu khoảng 250-260 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn thu 120-130 triệu đồng, chia cho bạn thuyền mỗi người 6 - 7 triệu đồng”. Ảnh: Tr.Định
 Ăn Tết trên biển đầy ắp cá về ảnh 4 Với giá cá ngừ đại dương hiện tại 130.000 kg, sau khi trừ chi phí nhiều tàu cá trúng đậm sau chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: Tr.Định 
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.