Ăn thịt chuột xào măng, cả gia đình bị ngộ độc

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc.
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc.
Vài giờ sau khi ăn món thịt chuột xào măng trong bữa cơm chiều, cả gia đình bà Hoa bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộc độc thực phẩm nặng sau khi ăn cơm cùng với món chuột xào măng.

Ba bệnh nhân cùng chung một gia đình gồm: bà Lâm Thị Hoa (SN 1961), anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1985, con trai bà Hoa) và chị Thái Thị Kim Thoa (SN 1984, vợ anh Thanh), cả ba cùng ngụ ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Người nhà bệnh nhân cho biết, vào lúc 17h ngày 6/8, cả gia đình bà Hoa ăn cơm cùng với món thịt chuột xào măng. Khoảng 4 tiếng sau, cả 3 người đều có triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và tiêu chảy nhiều lần.

Bác sĩ Lê Nhựt Thanh - Phó trưởng khoa Nội nhi - Nhiễm cho biết, lúc 0h40 ngày 7/8, bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn hơn 10 lần có mùi hôi, tiêu phân loảng hơn 10 lần. Các bác sĩ đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, khám và điều trị, kết quả bệnh lý cho thấy cả 3 đều bị ngộ độc thực phẩm.

Hiện nay, có nhiều loại thực phẩm chứa độc tố khi kết hợp chung với các thực phẩm khác có thể gây ngộ độc cho người sử dụng. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi chế biến món ăn để đảm bảo sức khỏe và tránh xảy ra ngộ độc.

Theo Theo Công an TP. Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG