Ấn tượng mới về New Delhi

Ấn tượng mới về New Delhi
TP - Khác với Mumbai và Kolkata chỗ mưa lắc thắc, khi thì sầm sập đổ những trận mưa nhiệt đới, Quảng trường Dinh Tổng thống  Rashtrapati Bhavan thênh thang của Thủ đô New Delhi sớm nay chan hòa nắng.

>> Gần, xa Bombay
>> Những việc Calcutta làm hôm nay, ngày mai Ấn Độ sẽ làm

Ấn tượng mới về New Delhi ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam với Thủ tướng Manmohan Singh.
Ảnh: TTXVN

Và như vậy những dòng chữ trong chương trình khiến bộ phận lễ tân của cả hai bên lo ngại đã được gạch bỏ.Trong trường hợp trời mưa to, lễ đón sẽ được tổ chức tại phòng Yellow Drawing Room của Dinh. Không có duyệt Đội danh dự và cử Quốc thiều hai nước.

Bao quanh quảng trường Dinh Tổng thống là hai hàng kỵ binh hùng dũng trên lưng ngựa. Bên cạnh đó là đội quân nhạc liền kề các lực lượng vũ trang Ấn Độ tham gia Đội danh dự.

Đúng 9 giờ sáng (10 giờ 30 phút giờ Hà Nội) Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh chĩnh chiện trong bộ quốc phục cùng Phu nhân cũng thướt tha trong bộ quốc phục ra tận xe đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân.

Hai Thủ tướng và Phu nhân cùng tươi cười hướng về phía các phương tiện ghi hình trong tay giới truyền thông Ấn Độ và báo chí nước ngoài đang giăng thành một dãy dài. Sau đó Vụ trưởng Vụ Lễ tân Ấn Độ mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bước lên bục danh dự.

Quốc thiều hai nước trỗi lên hùng tráng. Tiếp đó đội trưởng Đội danh dự Quân đội Ấn Độ mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt Đội danh dự. Hai Thủ tướng giới thiệu quan chức hai nước tại lễ đón.

Ngay tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Manmohan Singh đã trả lời các nhà báo Ấn Độ và nước ngoài. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ chuyến thăm Ấn Độ lần này là sự tiếp nối tình hữu nghị truyền thống quý báu mà lãnh tụ hai nước đã từng đặt nền móng và quyết tâm đưa  mối quan hệ đó lên một tầm cao mới về mọi mặt.

Câu hỏi của phóng viên hãng ANI được đáp lại bằng nụ cười và phong thái cởi mở vốn có, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ông sẽ bàn thảo những phương thức cụ thể nhằm đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới tương xứng với mối quan hệ lâu đời bền chặt vốn có.

Kết thúc cuộc họp báo ngắn ngay tại quảng trường Dinh Tổng thống, Thủ tướng Manmohan Singh xúc động nói với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngay từ hồi còn bé, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Việt Nam quen gọi là Bác Hồ và những mẩu chuyện về Người đã khiến ông bị thuyết phục.

Dường như có sự tương đồng về ý chí độc lập dân tộc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi, người mà nhân dân Ấn Độ tôn thờ!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xúc động nói với Thủ tướng Manmohan Singh rằng ở Việt Nam, ngoài vị anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi, khi nói đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, người Việt Nam thường nhắc nhiều đến mối quan hệ thân thiết gần gũi giữa Bác Hồ và Thủ tướng Jawaharlal Neru cùng người con gái của ông, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, bà Indira Gandhi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải củng cố, duy trì tình cảm quý báu vốn có ấy và quyết tâm đưa mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới!

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi. Vẻ thành kính ngời lên trên gương mặt của Thủ tướng cùng Phu nhân và các thành viên trong đoàn Việt Nam khi bước chầm chậm vòng quanh Khu tưởng niệm cũng như lúc mặc niệm trước chân dung vị quốc phụ của Ấn Độ.

Từ lúc lãnh đạo cuộc đấu tranh giành tự do và đứng đầu đảng Quốc đại Ấn Độ, ngay từ năm 1918, ông được người dân Ấn Độ gọi là Mahatma. Mahatma là linh hồn lớn là Vĩ Nhân hoặc Đại Nhân. Mahatma, danh hiệu gốc tiếng Phạn này chính là của thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagor, người từng đoạt giải văn chương Nobel dùng lần đầu khi đón chào Gandhi tại Bombay (bây giờ là Mumbai) ngày mồng 9 tháng Giêng năm 1915.

Dẫu cho Gandhi không mấy hài lòng với cách gọi tôn vinh ấy nhưng đến tận bây giờ, danh hiệu Mahatma Grandhi vẫn được dùng một cách thông dụng hơn cái tên cúng cơm: Mohandas Gandhi!

Ông còn được người Ấn Độ tôn kính như một Quốc phụ (theo cách gọi của tiếng Hindi là Bapu). Ngày sinh của ông là ngày 2/10 cũng là Ngày Lễ Quốc gia của Ấn Độ.

Thủ tướng cùng Phu nhân còn dừng lại hồi lâu để nghe cắt nghĩa về 7 câu được ghi tạc của Mahatma Gandhi khắc trên tường trước khi rời Khu tưởng niệm.

Trước hàng trăm doanh nhân của hai nước tham gia diễn đàn doanh nghiệp, lần đầu tiên tôi nghe được cụm từ, qua chuyến thăm này, hai nước sẽ nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới thành đối tác chiến lược trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, KHKT, văn hóa, quốc phòng an ninh… 

MỚI - NÓNG