[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp

TPO - Qua quan sát, toàn bộ các thiết bị, phương tiện liên lạc VHF, thiết bị định vị... của tàu đều bị bọn cướp biển đập phá. Phòng ngủ của các thuyền viên điều bị lục tung, không còn bất cứ tài sản có giá trị nào.

Đến 15h chiều nay, công tác khám nghiệm hiện trường, đo lượng dầu trên tàu Sunrise 689 cơ bản đã hoàn tất. Hiện tại sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Theo dự kiến, đến ngày mai tàu có thể chạy về Quảng Trị.

Trước đó, trưa ngày 11/10, tàu Sunrise di chuyển từ vị trí phao số 0 về
bãi Sao Mai – Bến Đình ở vị trí B12 (cảng Vũng Tàu) ở gần bờ để tiến hành một số công việc đo dầu, khắc phục sửa chữa trang thiết bị hư hỏng. Đồng thời chờ bộ phận giám định tiến hành công tác trước khi cho tàu về Quảng Trị.

Trong buổi sáng, Ông Nguyễn Nhật - Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam đã cùng đoàn công tác ra thăm hỏi và động viên 18 thuyền viên trở về an toàn. Đồng thời phối hợp chỉ đạo công tác điều tra làm rõ vụ tàu bị cướp trên biển.

Qua quan sát trên tàu, toàn bộ các thiết bị, phương tiện liên lạc VHF, thiết bị định vị... của tàu đều bị bọn cướp biển đập phá. Phòng ngủ của các thuyền viên điều bị lục tung, không còn bất cứ tài sản có giá trị nào.

Anh Phạm Văn Hoàng, Đại phó thuyền Sunrise 689 cho biết: “Hiện tại các anh em trên thuyền đều đã ổn định tinh thần và mong mỏi được về nhà sớm để gặp gia đình”.

Đến đầu giờ chiều, tàu neo ở vị trí B12 để tiếp tục công tác giám định thiệt hại. Dự kiến ngày mai, tàu sẽ về Quảng Trị.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tàu Sunrise 689 bị cướp trên biển vào khoảng 2h40 ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam) khi tàu vừa ra khỏi luồng biển Singapore.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cho biết, hơn 10 người trùm kín mặt, mang theo súng, dao đột nhập tàu. Sau đó, chúng uy hiếp, tấn công và nhốt tất cả 18 thuyền viên vào một phòng ở dưới khoang hầm.

Sau đó, nhóm cướp đã lấy sạch tài sản cá nhân, như điện thoại, máy tính, các vật dụng hàng ngày, tiền bạc, hút khoảng gần 2.000 tấn dầu, đồng thời đập phá hư hại thiết bị định vị của tàu rồi mới rời khỏi tàu.

Lúc này, tàu Sunrise 689 mất hết các thiết bị định vị, trôi lênh đênh trên biển. Rất may, một thuyền viên đã giấu được chiếc ĐTDĐ. Khi gặp một tàu cá cho biết địa điểm có thể gọi điện được, các thuyền viên đã báo cho công ty.

Đến 14h ngày 9/10, tàu của Cảnh sát Biển vùng IV đã tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu về đất liền.

Dưới đây là một số hình ảnh trên tàu Sunrise 689:

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 1
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 2

Tàu Sunrise tiến về biển Vũng Tàu

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 3
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 4

Tàu của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng tàu Cảnh sát biển vùng 3 dẫn đường tàu Sunrise về cảng Vũng Tàu

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 5

Sau khi tàu Sunrise về đến vị trí B12 đã neo đậu ở đây để tiếp tục công tác khám nghiệm, điều tra

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 6

Sau đó, tàu sẽ trang lắp các thiết bị cần thiết, đến ngày mai (12/10), dự kiến tàu sẽ tiếp tục hành trình về Quảng Trị

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 7
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 8

Cảnh sát biển tiến hành thủ tục lấy lời khai các thuyền viên của tàu

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 9
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 10

Đồng thời công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin được khẩn trương tiến hành.

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 11

Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng đang cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan cho Cảnh sát biển để phục vụ công tác điều tra.

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 12
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 13

Toàn bộ tài sản bị cướp lấy sạch, kể cả trang thiết bị liên lạc, quan sát điều bị cướp gỡ lấy hoặc đập phá tan nát.

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 14

Đại diện cảnh sát biển thăm hỏi và động viên các thuyền viên

[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 15
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 16
[ẢNH] Cận cảnh tàu Sunrise 689 sau vụ cướp ảnh 17

Đến thời điểm hiện tại, nhiều thuyền viên mong muốn được sớm trở về nhà để gặp gia đình

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.