ẢNH: Đêm đông không nhà

Em bé 8 tháng tuổi này được nằm ngủ trong nhà bạt cùng mẹ và chị gái 5 tuổi do một nhóm thanh niên tình nguyện dựng tạm trên hè phố.
Em bé 8 tháng tuổi này được nằm ngủ trong nhà bạt cùng mẹ và chị gái 5 tuổi do một nhóm thanh niên tình nguyện dựng tạm trên hè phố.
Trong cái rét dưới 6 độ C kèm mưa ở Hà Nội, trên vỉa hè, dù tìm đủ mọi cách nhiều người cũng không chống được cái rét cắt da, cắt thịt.
ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 1

Đêm 23, sáng 24/1, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc nếm trải cái rét kỷ lục trong suốt hơn 30 năm. Nhiệt độ xuống dưới 6 độ C nhưng do có mưa và độ ẩm cao nên cảm giác rét buốt hơn nhiều.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 2

Để chống chọi với thời tiết, một người già vun những túi đồ nhặt nhạnh trong ngày để chắn gió trên vỉa hè đường Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

"Con gái phấn đấu thi đại học. Ở quê cũng không có việc làm, tôi lên Hà Nội cố gắng nhặt nhạnh ve chai để kiếm tiền nuôi con ăn học", ông Bảo (50 tuổi, quê Thanh Hóa) chia sẻ.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 3

Trên vỉa hè phố Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm), ông Nguyễn Xuân Phương (61 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) chụp vội chiếc mũ nồi và cuốn chiếc chăn mỏng quanh người giữ ấm. Mỗi ngày ông nhặt được 10 kg giấy vụn, vỏ chai nên tối chỉ dám ăn mì tôm. "Vừa lạnh vừa đói nên rất khó ngủ" - ông Phương nói.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 4

2h sáng, bà Nguyễn Thị Hẹn (60 tuổi, quê Phú Thọ) mặc áo dày, khoác áo mưa chống rét lang thang khắp các phố Tràng Thi, Đinh Lễ (Hoàn Kiếm) để nhặt rác và chai nhựa. Công việc của bà bắt đầu từ 10h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau, nhưng cũng chỉ kiếm được 60-70 nghìn đồng.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 5

Nhiều người không tìm được chỗ trú nên mặc áo mưa, co ro trong giá rét. 

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 6

Tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng... nhiều người lao động nghèo không có nơi trú tránh, phải qua đêm trên vỉa hè. 

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 7

1h sáng, một nhóm bạn trẻ thuộc nhiều trường đại học vẫn cần mẫn đi tặng chăn ấm và đồ ăn cho những người vô gia cư.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 8

Góc phố Triệu Quốc Đạt cũng là nơi tập trung khá đông người vô gia cư. Các tổ chức thiện nguyện cũng thường lui tới để tặng chăn ấm và thức ăn cho họ.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 9

Trên vỉa hè, một người làm nghề nhặt ve chai gối đầu lên chiếc xe đạp cố tìm giấc ngủ.

ẢNH: Đêm đông không nhà ảnh 10

Nhiều người không ngủ được ngồi cùng cánh lái xe ôm bên đống lửa hồng để giảm bớt giá lạnh.  

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.