‘Anh hùng Chan Chu’ gặp nạn ở Hoàng Sa

Tàu cá ngư dân Việt đánh bắt ở Hoàng Sa
Tàu cá ngư dân Việt đánh bắt ở Hoàng Sa
TPO - Khi đang đánh bắt tại vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa (cách bờ 200 hải lý), tàu ĐNa 90189- con tàu câu mực được mệnh danh “anh hùng Chan Chu”, bị hỏng máy không thể tự khắc phục được và buộc thả trôi tự do trên biển, trên tàu có 27 ngư dân.

“Tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV 2 (DANANG MRCC) đang lai dắt tàu cá ĐNA 90189 bị nạn từ Hoàng Sa về Đà Nẵng, dự kiến sẽ cập cảng Đà Nẵng vào sáng mai” – ông Bùi Tấn Nguyên – Giám đốc DANANG MRCC cho biết vào sáng nay (31/3).

Trước đó, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay,
tàu cá ĐNA 90189 bị nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, DANANG MRCC đã điều tàu SAR 412 khởi hành đi cứu.

Theo ông Nguyên, khi đang đánh bắt tại vị trí 13, 41 độ vĩ Bắc  - 110, 57 độ kinh Đông, thuộc vùng biển giữa Hoàng Sa và Trường Sa (cách bờ 200 hải lý), tàu ĐNa 90189 (Đà Nẵng) bị hỏng máy không thể tự khắc phục được và buộc thả trôi tự do trên biển, trên tàu có 27 ngư dân.

Tàu ĐNA 90189 là con tàu câu mực được mệnh danh “Anh hùng Chan Chu” 10 năm về trước (2006) vì thành tích quên mình cứu nhiều bạn thuyền gặp nạn trong cơn bão số 1 (bão Chan Chu 2006).

Trải qua 10 năm thăng trầm, tàu ĐNA 90189 của anh Phạm Văn Xinh vẫn trụ vững với nghề câu mực Hoàng Sa – Trường Sa.

Cũng theo thông tin của Đài TT Duyên hải miền Trung hôm qua, tại toạ độ 10, 50 độ vĩ Bắc - 112, 01 độ kinh đông, cách đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) 118 hải lý về phía Tây Bắc, tàu BĐ 96461 (Bình Định) bị hỏng máy, thả trôi tự do với tốc độ khoảng 01 hải lý/ giờ, trên tàu có 11 ngư dân.

MỚI - NÓNG