[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII

TPO - Đúng 10h10 hôm nay (26/1), sau khi được phát phiếu từ đầu giờ sáng và ghi phiếu tại đoàn, các đại biểu tiến đã hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 1

Theo danh sách bầu cử đã được Đại hội chốt tối qua, sẽ có 220 ứng viên để đại biểu lựa chọn bầu 180 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII. Đối với Ủy viên Trung ương dự khuyết, danh sách bầu có 26 ứng viên để bầu 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Như vậy, so với danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (199 ứng viên bầu Ủy viên Trung ương và 22 ứng viên bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết), tại Đại hội các đại biểu đã đề cử thêm và được thống nhất bổ sung vào danh sách bầu 21 ứng viên bầu Ủy viên Trung ương và 4 ứng viên bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết. Ngay trong chiều nay, Ban Kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội. 

[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 2 Bắt đầu phiên làm việc sáng nay, Trưởng Ban Kiểm phiếu Nguyễn Thế Trung cho biết, số phiếu phát ra đủ 1.510 phiếu. Sau đó, các đồng chí Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu trước, sau đó đến Đoàn Thư ký và các đại biểu.
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ lá phiếu đầu tiên 
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 4 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu bầu Trung ương khóa XII.
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 5 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu bầu Trung ương khóa XII.
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 6 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu
[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 7

Kết thúc phiên bỏ phiếu bầu cử lúc 11h cùng ngày. Theo Trưởng Ban Kiểm phiếu Nguyễn Thế Trung, tổng số phiếu thu về là 1.509 phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử. Chiều nay, kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố tại Đại hội.

[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 8

Trước đó, ngày 25/1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 9

Sau đó, Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu. Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

[ẢNH] Toàn cảnh bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành khóa XII ảnh 10
 

Theo đó, tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khóa XI (không nằm trong danh sách giới thiệu ra Đại hội của Ban Chấp hành khóa XI) được đề cử thêm tại Đại hội đã xin rút và được Đại hội cho rút bằng hình thức bỏ phiếu kín. Người được nhiều phiếu không đồng ý cho rút nhất là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tổng số phiếu này cũng không quá bán. Hơn 9 giờ tối qua, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.