Anh trai kinh hoàng phát hiện em treo cổ tử vong trên cây khế

 Anh trai kinh hoàng phát hiện em treo cổ tử vong trên cây khế
TPO - Đến nhà em chơi, anh trai hoảng hồn phát hiện em mình đã tử vong trong tư thế ở trên cây khế.  

Ngày 8/5, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, (Nghệ An), trên địa bàn xã xảy ra vụ việc, một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là anh Trần Văn Nghĩa (SN 1986, trú xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp).

Trước đó, vào sáng ngày 7/5, anh trai của nạn nhân qua nhà em chơi nhưng không có ai ở nhà. Gọi nhiều lần không được, người này định ra về nhưng linh tính có chuyện chẳng lành nên quay lại tìm dạo xung quanh khu vực nhà.

Tới phía sau nhà người anh kinh hoàng phát hiện, em trai đã tử vong trong tư thế treo cổ ở trên cây khế nên hô hoán hàng xóm và thông báo sự việc lên cơ quan chức năng.

 Anh trai kinh hoàng phát hiện em treo cổ tử vong trên cây khế ảnh 1 Ngôi nhà nạn nhân.

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra công an huyện Qùy Hợp đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định anh Nghĩa tử vong vào khoảng từ 0-2h (ngày 7/5). Được biết, anh Nghĩa đã có vợ và con nhỏ.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.