Ảo thanh sai khiến, thanh niên tự lấy kim đâm thấu tim

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Hôm qua 21/7, bác sĩ Lê Thành Khánh Vân- Phó khoa Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ê kíp các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.V.N, 27 tuổi ở Cần Thơ do di vật đâm xuyên thấu tim. 

Theo bác sĩ Khánh Vân bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng đau ngực, mệt, khó thở. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ thấy một vết bầm nhỏ trên ngực trái nên tiến hành chụp X-quang và phát hiện vật cản quang xuyên thấu tim nên tiến hành  mổ cấp cứu. 

Tại đây các bác sĩ ghi nhận cây kim dài khoảng 15cm với một đầu sắc nhọn, xuyên thấu từ mặt trước ra mặt sau, gây thủng vách tim. Ê kíp đã rút cây kim, khâu lại vết thủng vách tim ở hai mặt. 

Người nhà bệnh nhân cho biết, N. có tiền sử bị bệnh tâm thần. Ngày 18/7, trong lúc đang ngồi chơi thì nghe có tiếng người xui khiến bên tai nên tự dùng cây kim dài khoảng 15cm đâm vào vùng ngực trái.

MỚI - NÓNG