Áp dụng các biện pháp khẩn cấp quản lý xăng dầu

Áp dụng các biện pháp khẩn cấp quản lý xăng dầu
TP - Hôm qua 20/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ đã cùng lúc ký 2 văn bản quan trọng liên quan đến việc quản lý mặt hàng xăng dầu.

Thứ trưởng Phan Thế Ruệ yêu cầu không cho mở thêm các cây xăng trên tuyến biên giới, đồng thời buộc đình chỉ ngay các cây xăng xây dựng trái phép chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh đã hết thời hạn.

Nhằm tránh hiện tượng tích trữ “găm hàng” trước giờ G, Ban chỉ đạo 127 đã yêu cầu các hộ sản xuất có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tương đối lớn phải ký hợp đồng tiêu thụ và khi bán phải xuất hóa đơn bán hàng, nghiêm cấm việc bán xăng dầu vào các can thùng phi hoặc các phương tiện chứa đựng khác…

Cùng ngày với công văn khẩn của Bộ Thương mại gửi các DN xăng dầu đầu mối, ông Phan Thế Ruệ đã yêu cầu các DN tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối thuộc DN mình quản lý nhằm chống đầu cơ, buôn lậu, bán sai giá quy định, gian lận thương mại….  

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).