Áp thấp gần biển Đông, nhiều nơi mưa

Áp thấp gần biển Đông, nhiều nơi mưa
TPO – Sáng nay 29/7, xuất hiện áp thấp trên khu vực phía Nam đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Áp thấp gần biển Đông, nhiều nơi mưa

> Mưa dông trên đất liền, gió giật mạnh cấp 8 trên biển
> Mưa lớn kéo dài 2 - 3 ngày tới
> Áp thấp suy yếu gây mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc

TPO – Sáng nay 29/7, xuất hiện áp thấp trên khu vực phía Nam đảo Lu-Dông (Philippin), sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Áp thấp mới xuất hiện trên đảo Lu-Dông (Philippin). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
Áp thấp mới xuất hiện trên đảo Lu-Dông (Philippin). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Theo Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 29/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km.

Đến 7 giờ ngày 30/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay (29/7), vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 29/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía bắc ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Vùng núi cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).