Áp thấp nhiệt đới áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp có mưa lớn

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.
TPO - Hiện nay, áp thấp nhiệt đới vớ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9 đang hoạt động trên khu vực miền Nam Philippin và đang hướng vào biển Đông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền Bắc sắp có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7h ngày 9/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 10/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Su-lu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7h ngày 11/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. 

Cũng theo tin từ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện nay (9/1), không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta, rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hình thành và di chuyển về phía các tỉnh miền Bắc. 

Dự báo, từ ngày 10/1 đến ngày 12/1, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng, riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.