Áp thấp nhiệt đới chạy từ bờ ra vịnh Bắc bộ

Áp thấp nhiệt đới đang xu hương mạnh lên khi đi vào khu vực vịnh Bắc bộ
Áp thấp nhiệt đới đang xu hương mạnh lên khi đi vào khu vực vịnh Bắc bộ
TPO - Chiều nay (21/7), vùng áp thấp trên khu vực Bắc bộ đã dịch chuyển về phía ven biển Bắc bộ và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ hôm nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là toàn bộ khu vực bịnh Bắc bộ.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng Đông, đi từ đất liền vào giữa vịnh Bắc bộ, tốc độ khoảng 5-10 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp cấp 8.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh.

Trước tình hình trên, ngay trong chiều 21/7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương Bắc bộ và Bắc Trung bộ khẩn trương liên lạc, kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn di chuyển an toàn cho tàu thuyền trên biển.

Cùng đó, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt đối với khách du lịch trên biển và trên các đảo.

Áp thấp nhiệt đới chạy từ bờ ra vịnh Bắc bộ ảnh 1 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng đi chỉ đạo, kiểm tra phòng chống lũ ở Phú Thọ, Yên Bái

Trên đất liền, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, thông báo đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với mưalớn, ngập úng, dông lốc; chủ động triển khai phương án ứng phó theo “phương châm 4 tại chỗ”.

Đáng lưu ý, các địa phương triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Lũ trên các sông đang lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay, sáng mai (22/7), lũ sông Bưởi và sông Mã (Thanh Hóa) sẽ lên nhanh, lũ sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên.

Đáng lưu ý, sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11,5m, dưới BĐ3 0,5m và còn tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng thấp vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, ở Bắc bộ, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống chậm, tại Phú Thọ đang lên chậm; sông Hoàng Long tại Bến Đế; sông Hồng tại Hà Nội đang lên.

Đến khoảng 1 giờ ngày 22/7, mực nước sông Thao tại Yên Bái xuống mức 31,5 m (dưới BĐ3: 0,5m); tại Phú Thọ: 18,20m (mức BĐ2). Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ lên chậm, ở mức 4 m (mức BĐ3),

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh, tuy nhiên vẫn ở mức đưới BĐ1, nhưng nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi ven sông Hồng.

Đang lưu ý, nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Phú Thọ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

21 mười chết, mất tích, nhiều nơi còn còn bị chia cắt

Theo báo cáo của các tỉnh, đến nay, mưa lũ đã làm 10 người chết (Yên Bái 8 người, Thanh Hóa 2 người); 11 người bị mất tích (Yên Bái 9 người, Thanh Hóa 2 người).

Mưa lũ cũng làm sập trên 100 ngôi nhà (chủ yếu Yên Bái, Nghệ An), ngập trên 3.300 nhà (nặng nhất là Yên Bái gần 2.900 nhà, Quảng Ninh gần 190 nhà, Sơn La gần 100 nhà); trên 1.000 nhà bị di dời khẩn cấp.

Áp thấp nhiệt đới chạy từ bờ ra vịnh Bắc bộ ảnh 2 Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ
Đến nay, mưa lũ đang làm nhiều tuyến tỉnh lộ ở Yên Bái (Tỉnh lộ 163, 166, 172 ngập tại các ngầm tràn), Lào Cai (đường tỉnh 151, 161 bị ngập lụt, sạt ta luy), tại Thanh Hóa (có 3 điểm trên quốc lộ 217B và 01 điểm trên đường tỉnh lộ 519B đang còn bị ngập) gây tắc đường cục bộ.

Ngoài ra, hiện nay còn một số tuyến đường liên xã, liên thôn ở các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai còn bị chia cắt do sạt lở và ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục để các phương tiện được lưu thông bình thường.

MỚI - NÓNG