Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Trưa nay (18/6), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là LINFA.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 13 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10.

Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.