Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng
TPO - Dự báo chiều tối mai (9/10) áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, gây mưa lớn trên diện rộng ảnh 1 Dự báo đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 19h ngày 8/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 19h ngày 9/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu nhanh.

Cũng do ảnh hường của áp thấp nhiệt đới, từ trưa mai (9/10), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Thanh Hóa-Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió giật cấp 6-8.

Đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ ngày 9/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 07h ngày 09/10 đến 19h ngày 10/10 phổ biến 100-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa lớn hơn 200mm.

Do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng xảy ra từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 

Nhiều thành phố lớn, khu đô thị dễ ngập úng như: Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị), TP Huế (Thừa Thiên Huế).

Cũng do ảnh hưởng của mưa to, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ.

MỚI - NÓNG