Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Mòn mỏi ngóng chồng ngoài biển khơi
Mòn mỏi ngóng chồng ngoài biển khơi
TPO – Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí áp thấp vào khoảng 14,9 đến 15,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 đến 119,8 độ Kinh Đông, trên cùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp mạnh cấp 7 (tức là 50 đến 61km/giờ).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 – 15km và mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp, vùng phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

17 người mất tích, miền Trung vẫn 'khát' sau bão 

Còn 17 người trên 6 tàu bị mất tích ở Quảng Ngãi. Trong khi đó, sau bão số 1, miền Trung vẫn chưa thỏa “cơn khát”, nên trồng trọt đang gặp khó khăn.

Một người chết, 17 người mất tích

Văn phòng Phòng chống lụt bão Trung ương sáng nay, 19 - 7, cho biết, một người chết, 17 người mất tích sau bão số 1.

Tại Quảng Ngãi, nơi có 27 người mất tích, đã liêc lạc được với 10 người, còn 17 người. Trong đó, 13 người trên tàu QNg 95904 bị chìm nhưng mới cứu được ba người; 11 người trên tàu Qng 96354 ở Lý Sơn mới cứu được 10 người.

Quân chủng Hải quân đã cử ba tàu ra khơi ứng cứu, đang tiếp cận với tàu bị nạn để tiếp lương thực, dầu, nước…

Tại Hải Phòng, theo thống kê, ba người bị thương. Rất nhiều nhà bị tốc máy, tàu bị đắm, lồng bị vỡ.

Ở các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, tổng diện tích lúa bị ngập úng lên tới 42.505 héc ta.

Miền Trung chưa thỏa “cơn khát”

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng nay, Đại diện Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết, về cơ bản, miền Trung vẫn thiếu nước sau bão.

Riêng tại Quảng Bình và Hà Tĩnh, tuy có mưa nhưng lượng mưa không lớn, chỉ giải quyết được một phần lượng nước cho sản xuất.

“Nếu 15 ngày nữa mà không có nước thì các tỉnh này sẽ tiếp tục khô hạn” - Đại diện Cục trồng trọt cho hay.

MỚI - NÓNG