Áp thấp nhiệt đới mới

Áp thấp nhiệt đới mới
TP - Trong lúc một đợt gió mùa đông bắc đang trên đường tràn xuống miền Bắc, bão số 1 ở cực nam nước ta chưa tan, một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần Biển Đông.

> Rét đậm bất thường kéo dài
> Bão số 1 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều tối 8-1, bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp. Hôm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần.

Tuy nhiên, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới đã xuất hiện ở miền nam Philippines. Đến chiều 8-1 vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 4 độ vĩ bắc, 128 độ kinh đông với sức gió đạt cấp 6, giật cấp 8. Hiện thời ATNĐ ít di chuyển hoặc di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc và chưa có khả năng vào được Biển Đông trong 2-3 ngày tới.

Trong khi đó, hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có băng giá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.