Áp thấp nhiệt đới thành bão

Áp thấp nhiệt đới thành bão
TP - Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão vào sáng sớm nay, 3/8, tiếp tục đi về phía tây, tây bắc và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc nước ta, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định

Di chuyển với tốc độ rất nhanh, 30km/h, vào đông bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới hôm qua đi chậm hẳn lại do lực hút của một áp thấp khác vừa hình thành ngoài khơi Philippines ở cùng vĩ độ.

Hồi 19 giờ tối qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 đến 18,4 độ vĩ bắc; 116,1 đến 117,1 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tứ từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 7 giờ sáng 3/8, vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực bắc Biển Đông có mưa to đến rất to và dông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.  

MỚI - NÓNG