Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trên biển Đông đang có một áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư
Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư.

Đầu giờ chiều nay, 30-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 420 km về phía đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến chiều mai, 1-10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía nam đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào, giông mạnh, biển động.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão tạm thời di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, nhưng sau 2 - 3 ngày tới có khả năng đổi hướng, di chuyển về hướng Tây và ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hoàng Sa.

Theo Quang Duẩn
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).