Áp thấp nhiệt đới xoay tròn ở Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới xoay tròn ở Biển Đông
TP - Đến chiều 1-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm chủ yếu theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa.

Đến 14 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG