Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, áp thấp nhiệt đới trong Biển Đông vừa tan thì ngoài khơi Thái Bình Dương xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới.

Hồi 13 giờ chiều 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc, 135,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines khoảng 1.300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (tức là từ 50 đến 62 km/giờ), giật trên cấp 7.

Áp thấp này nằm trên dải hội tụ nhiệt đới nên có nhiều điều kiện phát triển và sẽ mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới.

Thực hiện Công điện số 50/CĐ - T.Ư ngày 11/8/2007 của Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, hồi 11 giờ ngày 11/8, Cty Thủy điện Hòa Bình đóng nốt cửa xả đáy số 1.

Như vậy đến thời điểm này, tất cả các cửa xả đã được đóng để tích nước chuẩn bị cho mùa khô 2007-2008. Đến 7 giờ sáng 12/8, mực nước hồ Hòa bình là 94,43 m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức thấp hơn cùng kỳ hàng năm và năm ngoái khoảng 0,4m.

Mực nước cao nhất ngày 11/8 tại Tân Châu là 2,62 m, tại Châu Đốc là 2,01 m. Dự kiến đến ngày 19-20/8, mực nước đầu nguồn ở hai nhánh chính sông Cửu Long mới có khả năng đạt báo động I, với mức 3 m tại Tân Châu, và 2,5 m tại Châu Đốc.  

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.