Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông, gió giật cấp 8

Hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
Hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ.
TPO - Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hồi 1h ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50 km một giờ), giật cấp 7-8. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 22/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6,7 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 240 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5 (tức là từ 30 đến 40 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng-Bình Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 21/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vự Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

MỚI - NÓNG