Áp thấp tiến vào biển Đông

Áp thấp tiến vào biển Đông
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 12/2 cho biết, hai ngày tới, một vùng áp thấp từ phía nam Philippines sẽ tiến vào biển Đông và có khả năng sẽ mạnh lên.

Do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi cao lạnh lục địa với đới gió đông bắc có cường độ mạnh dần lên, kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp này, nên các vùng biển từ miền Trung đến Cà Mau sẽ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, biển động.

Từ nay đến 21/2, tàu thuyền ra khơi cần chú ý đề phòng, theo dõi chặt chẽ sự phát triển của vùng áp thấp và gió mạnh ngoài khơi để tránh thiệt hại.

Trong 5 ngày tới, thời tiết ở Tây Nguyên không mưa và trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại Đà Lạt là 10 độ C, Bảo Lộc 13 - 14 độ C. Nam Bộ thời tiết ít thay đổi, nhưng ban đêm nhiệt độ hơi giảm, trời se lạnh.

Ở miền Đông, vào ban đêm nhiệt độ tại Phước Long giảm còn khoảng 17 - 18 độ C, Xuân Lộc 16 - 17 độ C, TP.HCM 19 - 20 độ C, nhưng buổi trưa trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 - 33 độ C.

Miền Tây thời tiết ôn hòa hơn, nhiệt độ buổi sáng khoảng 21 - 23 độ C, buổi trưa từ 30 - 32 độ C.

Theo M.Vọng
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.