Áp thấp trên biển Đông, nhiều nơi mưa

Áp thấp trên biển Đông, nhiều nơi mưa
TPO - Trưa (13/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Áp thấp di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, cách đảo Song Tử Tây (thuộc QĐ Trường Sa) khoảng 470km.

Áp thấp trên biển Đông, nhiều nơi mưa

> Sắp có bão mới vào biển Đông
> Bão mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp 7 địa phương Philippines

TPO - Trưa (13/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Áp thấp di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, cách đảo Song Tử Tây (thuộc QĐ Trường Sa) khoảng 470km.

Chiều nay, Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông. Dự báo, từ chiều mai các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to
Chiều nay, Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông. Dự báo, từ chiều mai các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Từ chiều mai (14/11), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng mưa này sẽ mở rộng xuống các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào đêm mai.

Ngoài ra, khoảng gần sáng mai không khí lạnh được tăng cường trở lại nên ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Thanh Hà

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.