Bà bầu ‘ngọa’ trên bàn làm việc chủ tịch xã

Bà bầu ‘ngọa’ trên bàn làm việc chủ tịch xã
Liên quan tới việc bị còng tay và hành hung trước đó, một thai phụ đến nằm chềnh ềnh trên bàn làm việc của chủ tịch xã đòi làm rõ vụ việc.

Bà bầu ‘ngọa’ trên bàn làm việc chủ tịch xã

Liên quan tới việc bị còng tay và hành hung trước đó, một thai phụ đến nằm chềnh ềnh trên bàn làm việc của chủ tịch xã đòi làm rõ vụ việc.

Theo ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, thực hiện quyết định của UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong vấn đề giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Hữu Hải (SN 1974, thôn Thống Nhất, xã Xuân Thiên), ngày 22//4, chính quyền xã đã cử người xuống giải phóng đất mà gia đình ông Hải đang trồng mía để chia cho người khác.

Cho rằng việc giải quyết khiếu nại chia đất chưa thoả đáng (xã tự ý chia nhỏ đất của gia đình ông Hải), người dân đã phản ứng, dẫn đến xô xát.

Trong lúc xô xát thì phía công an xã đã còng tay 2 người là bà Trịnh Thị Hưng, (SN 1978, hiện đang mang bầu được 4 tháng) và cháu Trịnh Hữu Sơn (13 tuổi), ở cùng địa chỉ trên đưa về trụ sở UBND xã giải quyết.

Sáng 23/4, chị Hưng vẫn đang nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên.
Sáng 23/4, chị Hưng vẫn đang nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên..

Sau khi được thả, quá bức xúc vì thấy trong người đau nhức, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chị Hưng đã đến trụ sở, nằm ngay trên bàn làm việc của chủ tịch xã đòi làm rõ trách nhiệm.

Chị Hưng đã nằm ở UBND xã từ chiều 22/4 đến chiều 23/4 sau đó được gia đình đưa về.

Cũng theo phản ánh của gia đình ông Hải, em Trịnh Thị Hà (SN 1996, con gái ông Hải) còn bị đánh đập phải nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Trung Cảnh - Trưởng công an huyện Thọ Xuân cho biết, hiện công an huyện cũng đã nắm được vụ việc và báo cáo tới Chủ tịch UBND huyện.

Trong khi đó, ông Lê Công Minh, Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng đến giải quyết, không để người dân tập trung đông tại công sở.

Theo VNN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.