Ba bé gái chết đuối khi theo bà ra bờ ao

TPO - Theo bà ra bờ ao gần nhà, cả 3 bé gái là chị em họ từ 4 - 7 tuổi trượt chân ngã xuống ao chết đuối.

Tối 7/7, ông  Lê Xuân Hà, Trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận thông tin, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 chị em họ tử vong.

  

Ba chị em họ Hồ Thị Lài (7 tuổi), Hồ Thị Linh (4 tuổi, em ruột Lài) và Hồ Thị Hằng Hải (4 tuổi, em họ Lài, cùng trú tại xóm 2, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu) trong lúc đang chơi ở sân nhà thì thấy bà Hồ Thị Nhớ ra ao cá gần nhà để chặt chuối nên đi theo. 

Khi bà Nhớ về nhà không thấy cháu đâu nên quay lại bờ ao tìm thì thấy dép của cháu trên bờ. Khi mọi người lặn xuống ao thì phát hiện 3 thi thể nạn nhân.


MỚI - NÓNG